Thanh Lĩnh: Khởi sắc nông thôn mới trong đại dịch

2022-01-19 16:48:00 0 Bình luận
Năm 2021, triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) trong điều kiện hết sức khó khăn do tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh hết sức phức tạp đặc biệt là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của người dân, việc huy động sức dân với vai trò chủ thể trong xây dựng NTM giảm đáng kể, song quá trình xây dựng NTM của xã Thanh Lĩnh với sự nỗ lực, thích ứng đã đạt được những kết quả nhất định.

Xã Thanh Lĩnh huyện Thanh Chương, Nghệ An là vùng đất nằm ở vị trí phía tây cách trung tâm huyện khoảng 4km, có địa hình bán sơn địa, nằm giữa sông Lam và sông Trai. Với tổng diện tích tự nhiên là 777,18 ha, dân số 732 nhân khẩu, với tổng số dân 1.670 hộ. Đảng bộ có 396 Đảng viên, 11 chi bộ và 6 đơn vị thôn xóm. Thanh Lĩnh là xã Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1996, cũng là xã về đích Nông thôn mới đầu tiên của Huyện Thanh Chương.

Một góc xã Thanh Lĩnh hôm nay.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 trong đó có xã Thanh Lĩnh đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã. Dù vậy, các nội dung xây dựng nông thôn mới đã được các ban ngành, lãnh đạo địa phương quan tâm và chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM linh hoạt cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tổng giá trị sản xuất năm 2021 ước đạt 337,30 tỉ đồng, trong đó nông, lâm, ngư nghiệp 73,92 tỉ đồng, công nghiệp xây dựng 94,30 tỉ đồng; thương mại dịch vụ đạt 169,08 tỉ đồng. Tổng diện tích gieo trồng năm 2021 đạt 543,8 ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.372,5 tấn bao gồm một số cây trồng chủ yếu như: lúa, ngô, lạc, đậu, khoai, bí, sẵn,... xã tiếp tục thực hiện đề án phát triển một số vật nuôi gắn với thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm, tổ chức phát động phong trào trồng cây, trồng rừng.

Từ đầu năm đến nay, UBND xã Thanh Lĩnh đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Mặt trận, các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nội dung NTM, cũng thông qua tuyên truyền, tình hình nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân được nắm bắt kịp thời. Những người dân gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được mặt trận cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ, huy động người dân và nhiều nguồn lực xã hội cùng chung tay góp sức.

Mô hình trồng bí đã đem lại năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân thôn Lĩnh Hồng.

Hoạt động sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp tiếp tục được duy trì và phát triển như nghề: chổi đót, chổi gian tại thôn Trường, thôn Sơn..

Cũng trong năm 2021 xã Thanh Lĩnh tiếp tục các thôn xóm làm giao thông nội đồng từ một số nguồn vốn huy động của nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ giúp đỡ của cấp trên về các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tại địa phương. Các công trình được triển khai trong năm có tổng giá trị 21,6 tỷ đồng.

Thu ngân sách trên toàn xã đạt 329 triệu đồng, công tác chi ngân sách đã đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, KT, XH, AN – QP. Công tác quyết toán công trình xây dựng cơ bản tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị của Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường, đây mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành. Hệ thống giáo dục luôn được duy trì và đầu tư phát triển, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác cacir cách hành chính tiếp tục được tập trung chỉ đạo và đạt được một số kết quả tích cực. Quốc phòng, An ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, chú trọng.

Nói về quá trình xây dựng NTM của địa phương, ông Nguyễn Trường Tam, chủ tịch UBND xã Thanh Lĩnh cho biết: “ là địa phương được huyện Thanh Chương chọn xây dựng mô hình điểm NTM nâng cao, đến nay Thanh Lĩnh đã có những chuyến biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Địa phương thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp tăng thu nhập cho người dân bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp với nhiều mô hình theo chuỗi giá trị được hình thành.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng, thiết chế văn hóa trên địa bàn xã được xây dựng cơ bản hoàn thiện, theo hướng đa mục tiêu như giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa. “Đến nay về xây dựng NTM nâng cao, qua rà soát  xã Thanh Lĩnh đã đạt được nhiều tiêu chí. Tiêu chí sắp cán đích là giao thông nội đồng đang được địa phương tập trung ưu tiên nguồn lực xây dựng, nếu được cấp trên hỗ trợ cộng với nguồn đối ứng của xã sẽ sớm hoàn thành tiêu chí này”, ông Tam khẳng định.Và, để đạt được mục tiêu đề ra, theo ông Nguyễn Trường Tam, cần tạo được sự nhất quán trong Đảng bộ và nhân dân toàn xã về việc thực hiện Đề án, từ đó tạo sự đồng thuận trong cấp ủy, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM.

Xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho cư dân nông thôn và giải quyết các vấn đề cấp thiết ở nông thôn là nội dung cốt lõi trong thực hiện mục tiêu tỉnh đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, nước thải làng nghề, hộ gia đình, khu dân cư khu vực nông thôn; chú trọng xây dựng xã hội nông thôn văn minh, quan hệ cộng đồng gắn bó, mang bản sắc văn hóa đặc trưng của người Thanh Lĩnh.

Có thể nói yếu tố làm nên thành công trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Lĩnh là sự đồng thuận từ nhân dân và đội ngũ cán bộ lãnh đạo sáng tạo, năng động, nhiệt tình, dám nghĩ, dám làm, biết phát huy vai trò chủ thể của người dân, lấy văn hóa, truyền thống làm nền tảng động lực cho sự phát triển. Trong đó, đặc biệt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tiếp đến là ưu tiên các nguồn thu tăng ngân sách, tái đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM, cân bằng sự phát triển nền kinh tế theo hướng xanh, bền vững.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Phú Quốc, Tây Ninh đông khách du lịch hàng đầu Nam bộ trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

Nam bộ có khá nhiều điểm đến hấp dẫn trong kỳ nghỉ lễ kéo dài năm nay, nhưng Phú Quốc và Tây Ninh được ghi nhận là hai điểm đến đón đông đảo du khách bậc nhất bởi lợi thế về khí hậu, cảnh quan và trải nghiệm hấp dẫn
2024-05-03 11:05:59

Hàng trăm ngàn người háo hức ngắm pháo hoa, vui chơi tại quảng trường biển Sầm Sơn

Lễ khánh thành Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội TP Sầm Sơn đã diễn ra tối 27/4, trong khuôn khổ đêm khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2024. Hơn 300 ngàn người dân, du khách đã tham gia sự kiện, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật sôi động và chiêm ngưỡng màn pháo hoa tưng bừng tại quảng trường biển hiện đại, quy mô bậc nhất Việt Nam.
2024-05-03 09:43:01

Nữ giám đốc khuyết tật biến đất hoang thành vườn cây thảo dược

Không chỉ vượt qua nhiều nghịch cảnh trong cuộc sống, chị Trần Thị Thuần, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Ngọc giờ đây còn giúp đỡ được nhiều người khuyết tật khác.
2024-05-03 06:30:00

Ông Trần Thanh Mẫn được phân công điều hành Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.
2024-05-02 18:49:22

Mô hình vườn mẫu ở xã Quảng Tiên đang được nông dân hưởng ứng

Xã Quảng Tiên đã chú trọng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật để xây dựng vườn mẫu. Đây là giải pháp thiết thực không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
2024-05-02 15:30:00

Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình áp dụng công nghệ để quản lý, bảo vệ rừng

Tỉnh Quảng Bình là địa phương có diện tích rừng lớn. Để kịp thời theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thời gian qua, ngành kiểm lâm tỉnh đã từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ rừng.
2024-05-02 14:25:00
Đang tải...